Hàn Quốc sẽ cấm nam giới bạo hành kết hôn với người nước ngoài

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/10/2019 20:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết nước này sẽ ban hành Luật quy định cấm những người đàn ông có tiền án bạo lực gia đình kết hôn với người nước ngoài.

Việc ban hành Luật này sẽ là một phần trong các biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc nhằm cải thiện chế độ hôn nhân với người nước ngoài và ngăn chặn tình trạng bạo hành đối với người nhập cư theo diện kết hôn. Luật mới dự kiến có hiệu lực vào tháng 10/2020.

Trước đó, nhiều vụ việc bạo lực gia đình tại Hàn Quốc đã khiến dư luận phẫn nộ, như vụ việc một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc đánh đập ngay trước mặt con nhỏ xảy ra vào tháng 7/2019.

Hàn Quốc 'chấn động' sau vụ cô dâu Việt bị bạo hành Hàn Quốc "chấn động" sau vụ cô dâu Việt bị bạo hành Người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu Việt do bất đồng ngôn ngữ Người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu Việt do bất đồng ngôn ngữ 18 năm xa xứ, cô dâu Việt 'ngậm đắng nuốt cay' bị chồng bỏ, không quốc tịch 18 năm xa xứ, cô dâu Việt "ngậm đắng nuốt cay" bị chồng bỏ, không quốc tịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước