Hàng loạt các nước châu Âu chủ động “dựng rào” biên giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 14:54 GMT+7

VTV.vn - Việc phong toả và đóng cửa biên giới đã từng được nhiều quốc gia đặt lên bàn cân, sau khi chứng kiến Trung Quốc áp dụng hình thức cách ly quyết liệt này với tỉnh Hồ Bắc.

Tại một tâm dịch khác của thế giới là châu Âu, Ủy ban châu Âu mới đây đã quyết định đóng cửa biên giới trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU, nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19. Trước khi quyết định này được đưa ra, EU cũng chứng kiến những hàng rào được dựng lên ngay trong nội bộ.

Bắt đầu từ giữa tháng 3, liên tiếp các quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Serbia, Ba Lan, thông báo sẽ tạm thời đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Italy tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc.

Trong khi đó, Ukraine và CH Cyprus cũng có động thái tương tự khi tạm dừng cho người nước ngoài nhập cảnh trong ít nhất 2 tuần. Lệnh đóng cửa biên giới đất liền giữa Nga với Ba Lan và Na Uy cũng chính thức có hiệu lực kể từ nửa đêm 15/3, ngoại trừ các công dân Belarus, các thành viên của các phái đoàn chính thức và cư dân của Nga.

8h ngày 16/3, Tây Ban Nha là quốc gia tiếp theo tuyên bố phong tỏa toàn quốc. Cùng ngày, Đức đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới với Áo, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Thụy Sĩ.

Biên giới Hungary sẽ đóng lại đối với tất cả các loại phương tiện vận chuyển hành khách và chỉ có công dân nước này mới được phép nhập cảnh, kể từ 0h ngày 17/3.

Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố, từ trưa 17/3, biên giới vào Liên minh châu Âu và khối Schengen sẽ đóng cửa, song các công dân Pháp đang ở nước ngoài vẫn có thể hồi hương.

Biên giới các nước châu Âu tắc nghẽn vì người dân đổ xô về nước

Chính sách di chuyển tự do không hạn chế đặc trưng của châu Âu giờ không còn nữa. Việc các hàng rào biên giới được dựng lên bên trong khối khiến cho người dân bối rối. Tại Ba Lan, khoảng 8.500 người đã đổ xô qua biên giới nước này với các nước láng giềng châu Âu để hồi hương, sau khi Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới ngăn chặn COVID-19.

Ùn tắc giao thông kéo dài hàng km tại các điểm kiểm soát biên giới, khi người dân đang tìm cách để về nhà. Nhiều người trong số họ phải trải qua thời gian chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ để được kiểm tra sức khỏe. Một số quốc gia như Estonia, Lativa và Lithuania, đã phải thực hiện chiến dịch giải cứu bằng đường không và đường biển để hỗ trợ đưa công dân về nước.

Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19 Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19 Người Mỹ giữ tinh thần lạc quan trước dịch COVID-19 Người Mỹ giữ tinh thần lạc quan trước dịch COVID-19 Thủ tướng Đức lần đầu phát thông điệp toàn quốc về dịch COVID-19 Thủ tướng Đức lần đầu phát thông điệp toàn quốc về dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước