Hàng trăm người lao đao vì bẫy xuất khẩu lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/03/2019 21:05 GMT+7

VTV.vn - Đã có hàng trăm công nhân phải đóng khoản tiền là 220 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động nhưng tới lúc ra sân bay lại không có visa và vé máy bay.

Đường dây nóng của Trung tâm tin tức VTV24 đã nhận được phản ánh của nhiều người lao động phản ánh việc đã đóng hàng trăm triệu đồng cho một công ty để dược đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Thế nhưng, đến ngày hẹn, tất cả công nhân ra sân bay để chờ đi xuất cảnh, thế nhưng họ không thể liên lạc với đại diện công ty này. Hàng trăm người lao động đã phải quay lại thuê nhà trọ tại TP.HCM để tìm cách liên lạc với công ty đòi lại tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong mấy ngày qua, đã có hàng trăm công nhân từ nhiều tỉnh thành tập trung tại trụ sở công ty Công ty TNHH quốc tế Nam Hàn (trụ sở tại đường 57 phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM), yêu cầu công ty trả lại tiền.

Để được đi xuất khẩu lao động, mỗi người phải đóng khoản tiền là 220 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày ra sân bay làm thủ tục thì phát hiện không hề có visa và vé máy bay như đã hứa, người lao động không thể liên lạc được với phía công ty. Sau khi tìm đến công ty để đòi tiền nhưng không được giải quyết, họ đã tố cáo với cơ quan công an.

Hiện tại công an quận Bình Tân đã tiến hành lấy lời khai của người lao động và vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, có thể thấy, hàng trăm người lao động mong muốn đổi đời, tìm kiếm một công việc nơi xứ người để cải thiện cuộc sống. Thế nhưng những tấm visa xuất khẩu lao động không thấy đâu, chỉ còn khoản nợ lớn đang chờ họ. Liệu rằng người lao động có thể lấy lại số tiền này hay không? Các cơ quan chức năng sẽ giải quyết vụ việc như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước