"Tiền mất tật mang" vì bị lừa xuất khẩu lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/10/2018 12:59 GMT+7

VTV.vn - Tin vào lời quảng cáo về một công việc tốt ở nước ngoài với mức lương cao, nhiều lao động nghèo đã “tiền mất tật mang” vì dính bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động.

Xoay xở, vay mượn để có tiền đóng cho con đi xuất khẩu lao động với mong muốn thoát nghèo thế nhưng, dù đã đóng tiền 2 năm nhưng đến nay, con vẫn chưa được đi làm. Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Chung (huyện Củ Chi, TP.HCM) đành còng lưng đi làm thuê để trả nợ.

Cùng chung hoàn cảnh là gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (huyện Củ Chi, TP.HCM). Không chỉ mất tiền mà đau đớn hơn, sau khi bị lừa mất số tiền gần 200 triệu đồng, con gái bà Thảo đã rơi vào trầm cảm, phải điều trị tâm thần suốt hơn 1 năm nay.

Có đến hàng trăm lao động ở nhiều tỉnh thành đã đâm đơn tố cáo là nạn nhân bị một công ty lừa đảo xuất khẩu lao động. Qua xác minh, công ty này có tên là Yoko, từng hoạt động trên địa bàn quận Thủ Đức từ cuối 2016 dưới hình thức cung ứng nguồn lao động đi Nhật Bản.

Chính quyền quận Thủ Đức có công văn xác nhận, công ty Youko do bà Trần Thị Hoàng Phương là người đại diện pháp luật, đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc có yếu tố nước ngoài nên UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo Công an quận chuyển hồ sơ về Công an TP.HCM để giải quyết.

200 lao động xuất khẩu lao động sang Nhật bị lừa đảo 200 lao động xuất khẩu lao động sang Nhật bị lừa đảo

VTV.vn - Lực lượng chức năng vừa ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của gần 200 lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước