Hệ luỵ khi sổ đỏ không ghi tên vợ chồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 11:36 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình chỉ có 10% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung của gia đình.

Nghiên cứu của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tại huyện Đà Bắc cho thấy, việc thực thi luật đất đai ở các xã rất thấp. Hầu như không có trường hợp nào tự nguyện đến xin cấp đổi sổ đỏ từ một thành 2 tên vợ và chồng. Năm 2013, huyện cấp đổi 28 giấy, năm 2014 cấp đổi 102 giấy, năm 2015 cấp đổi được 02 giấy nhưng các trường hợp này chủ yếu là do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng và đo đạc lại muốn làm lại cho chính xác.

Trên thực tế, 70% các trường hợp tìm đến các buổi tư vấn pháp lý tại địa phương này đều do tranh chấp đất đai. Những hệ lụy của việc phụ nữ không có tên trên sổ đỏ là rất nhiều, đó là bản thân họ bị lệ thuộc vào chồng, không phát huy hết vai trò trong phát triển kinh tế, mất quyền kiểm soát và sử dụng đất đai. Bên cạnh trách nhiệm thực thi của các Cơ quan quản lý liên quan đến vấn đề này chưa cao, nguyên nhân then chốt vẫn là do nhận thức của chị em phụ nữ về quyền của mình hạn chế. 

TP.HCM còn 42.000 hộ dân chưa được cấp sổ đỏ TP.HCM còn 42.000 hộ dân chưa được cấp sổ đỏ

VTV.vn - Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM vừa chính thức công bố, hiện Thành phố còn 42.000 hồ sơ xin cấp sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân đang bị tồn đọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sổ đỏ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước