Hệ lụy từ tín dụng đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 13:44 GMT+7

VTV.vn - Dù phải chịu lãi suất cắt cổ 20%/tháng nhưng vẫn có nhiều người vướng vào tín dụng đen.

Bây giờ về quê, dọc theo các tuyến đường hay vào tận trong các ngõ xóm đều dễ dàng bắt gặp những mẩu giấy quảng cáo cho vay trả góp với nội dung hấp dẫn như: chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giải ngân trong ngày, không cần thế chấp, nhiều bà con đã tìm vay vì cho rằng dịch vụ vay nhanh gọn, đơn giản. Thế nhưng, thực tế người vay thường chịu mức lãi suất cao, khó có thể trả hết nợ, bởi "lãi mẹ đẻ lãi con".

Ngoài cho vay nặng lãi, các đối tượng còn đòi nợ theo kiểu xã hội đen, sẵn sàng sử dụng hung khí đánh đập, bắt cóc, uy hiếp tinh thần các con nợ.

Khi vay nóng 1 triệu đồng, người vay chỉ nhận được 900.000 đồng do bị thu tiền đầu. Sau đó phải góp 50.000 đồng/ngày kéo dài trong 25 ngày. Tính ra người vay phải chịu lãi suất cắt cổ 20%/tháng. Thế nhưng vẫn có nhiều người vướng vào tín dụng đen.

Qua khảo sát, ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã tổng hợp danh sách, lập hồ sơ 347 đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen", trong đó có 61 băng, nhóm lớn nhỏ khác nhau, 3 công ty đòi nợ thuê và 2 công ty tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước