Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa còn thờ ơ với việc tái chế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 09:06 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, việc thu gom, tái chế rác thải nhựa không mang lại hiệu quả khi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa vẫn còn thờ ơ với việc tái chế.

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Rác thải nhựa ngày một nhiều lên nhưng hiện việc thu gom, tái chế lại chỉ thực hiện một cách thủ công.

Thậm chí, việc thu gom cũng không mang lại hiệu quả khi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa vẫn còn thờ ơ với việc tái chế. Hiện cũng chưa có điều luật nào quy định các doanh nghiệp đó phải thu hồi, tái chế, tái sử dụng bao bì nhựa từ các sản phẩm đã bán ra.

Mỗi ngày, hàng trăm tấn phế liệu được đưa về thôn Xà Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Rác tràn ra cả lối đi chung, nhiều nhất vẫn là các chai lọ nhựa. 10 năm làm nghề thu gom phế liệu, bà Mai (thôn Xà Cầu) nhận thấy rõ, số lượng rác thải nhựa đã tăng rất nhanh.

Tuy nhiên, không thể chỉ trông chờ vào sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc thực thi trách nhiệm xã hội, cần có những chế tài, biện pháp đủ mạnh để giám sát quá trình thực hiện.

Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải nhựa, ngành tái chế toàn cầu chao đảo Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải nhựa, ngành tái chế toàn cầu chao đảo

VTV.vn - Trung Quốc từng là quốc gia nhập khẩu rác thải nhựa hàng đầu thế giới. Ngành tái chế toàn cầu đang chao đảo khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước