Học sinh lớp 12 làm quen với hình thức thi đánh giá năng lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/12/2016 15:19 GMT+7

VTV.vn - Để giúp các em làm quen với hình thức thi mới, nhiều trường đã tổ chức cho học sinh cuối cấp làm bài kiểm tra học kỳ I như một kỳ thi đánh giá năng lực thực sự.

Đến thời điểm này, các trường đã bắt đầu bước vào kỳ thi hết học kì I. Đối với học sinh lớp 12, để giúp các em làm quen với cách thức tổ chức thi và hình thức thi mới của kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nhiều trường đã tổ chức cho học sinh cuối cấp làm bài kiểm tra học kỳ I như một kỳ thi đánh giá năng lực thực sự.

Sau các buổi họp bàn sôi nổi, hội đồng thi Trường THPT Anhxtanh đã đi đến quyết định, ngoài môn Văn là tự luận, tất cả các môn còn lại sẽ thi với hình thức trắc nghiệm theo hướng đánh giá năng lực. Nhưng không chỉ đơn thuần là chọn đáp án đúng, mà học sinh phải đưa ra câu trả lời.

Số lượng câu và thời gian thi cũng được giảm bớt một nửa nhưng vẫn đảm bảo độ khó theo cấu trúc đề mẫu của Bộ. Tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội cọ sát, thế nhưng, do thi nhiều môn cùng một lúc lại theo phương pháp mới nên nhiều em vẫn cảm thấy khá lo lắng. Một điểm mới là năm nay, nhà trường bố trí phòng thi theo trình độ của học sinh để có kết quả đánh giá khách quan hơn.

Đến thời điểm này, công tác cuối cùng cho việc in sao đề thi đã hoàn tất. Các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi hết học kỳ I vào đầu tuần sau. Đây cũng có thể coi như một cuộc thi thử để các em có thể chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Học sinh lớp 12 làm quen với hình thức thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước