Hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 15:35 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/7, hơn 15.000 thí sinh đến từ hơn 1.200 trường THPT tại 63 tỉnh, thành đã đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức tại 3 khu vực: TP.HCM, Cần Thơ và Nha Trang. Đợt 1 được tổ chức từ cuối tháng 3 vừa qua.

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, kỳ thi đánh giá khả năng tư duy độc lập của thí sinh thông qua việc tự chọn phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề từ những dữ liệu đã đưa ra.

Cấu trúc bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Bài kiểm tra tích hợp kỹ năng đọc hiểu, phân tích từ bài thi SAT (của Mỹ) và kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề từ bài thi TSA (của Anh).

Bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút. Bài thi gồm 3 nhóm câu hỏi: 1-Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt); 2-Toán tư duy logic, phân tích số liệu; 3- Giải quyết vấn đề (Hóa, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý).

Từ ngày 15 - 17/7, kết quả của kỳ thi sẽ được công bố. Tuy nhiên, vào thời điểm này đã có ít nhất 3 trường đại học công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi.

Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2

VTV.vn - Sau kỳ thi đánh giá năng lực vừa được tổ chức, sắp tới đây, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức đợt thi thứ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước