Khó khăn về mặt bằng dự án cấp điện cho Hà Nội

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 20:43 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện vào mùa Hè năm nay nếu không được bổ sung nguồn điện kịp thời.

Hiện Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đang thực hiện 9 dự án với tổng số vốn 3.500 tỷ đồng để tăng nguồn cấp điện cho Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn 8 vị trí cột tại quận Long Biên, huyện Sóc Sơn và Quốc Oai chưa được thi công do chậm bàn giao mặt bằng. Chính vì vậy, các dự án tăng nguồn phụ tải có thể sẽ không thể hoàn thành trước mùa Hè năm nay.

Tuyến đường dây 500 và 220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2 có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng truyền tải điện từ thủy điện Sơn La về Hà Nội, tăng nguồn cung cho khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Đến nay, 95% khối lượng công việc của dự án với 3 trạm biến áp đã hoàn thành nhưng chưa được cấp điện để đóng điện. Nguyên nhân do 4 vị trí móng chưa được giải phóng mặt bằng để thi công cột và đấu nối với các trạm biến áp.

Theo dự tính, năm nay phụ tải cung cấp điện cho Hà Nội sẽ tăng khoảng 5.000 MW so với năm trước. Nếu không bổ sung nguồn cho lưới điện Hà Nội thì mùa Hè năm nay nguy cơ thiếu điện tại Hà Nội rất dễ xảy ra.

Nếu Hà Nội không nhanh chóng bàn giao mặt bằng, công trình sẽ chậm tiến độ, không chỉ khiến Hà Nội có nguy cơ thiếu điện trong mùa Hè năm nay mà việc vay vốn các dự án điện tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn khi mất lòng tin của các định chế tài chính quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước