Hơn 5 năm nữa, đàn lợn của Trung Quốc mới có thể hồi phục

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 12:51 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin Bloomberg cho hay Trung Quốc sẽ phải mất hơn 5 năm nữa để khôi phục lại đàn lợn, sau tác động của dịch tả lợn châu Phi ở nước này.

Theo đó, ít nhất là đến năm 2025, thị trường thịt lợn lớn nhất thế giới này mới đạt được sự ổn định tạm thời, sau đó mới tái đàn để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu như trước đây.

Hiện Trung Quốc phải nhập khẩu thịt lợn từ Canada để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhất là khi dịp Tết đang đến gần.

Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đã cho mở kho thịt đông lạnh dự trữ quốc gia, cung cấp 40.000 tấn thịt lợn ra thị trường. Sau tác động của dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn ở Trung Quốc đã giảm 41%.

Ngân hàng Trung Quốc hút khách bằng cách tặng thịt lợn Ngân hàng Trung Quốc hút khách bằng cách tặng thịt lợn

VTV.vn - Chiêu quảng cáo này nhắm đến các khách hàng gửi từ 10.000 Nhân dân tệ (hơn 30 triệu đồng) trở lên trong khoản tiền gửi có kỳ hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước