Hơn 60 học sinh Tây Ninh ngộ độc nhập viện cấp cứu: Có thể do ăn xôi gà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/01/2020 13:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/1, Khoa tiêu hóa (Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) đã tiếp nhận 68 em học sinh ở Tây Ninh nghi ngộ độc thực phẩm. Đến tối 12/1, khoảng 60 đã em ra viện.

Hiện còn 6 em đang được theo dõi, trong đó 1 em bị sốc thì khoảng 1 - 2 ngày tới sẽ được ra viện.

Theo bác sĩ Đinh Tuấn Phương, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, chiều qua khoa đã kích hoạt báo động lên Ban Giám đốc để điều động, xin hỗ trợ nhân lực để sẵn sàng cấp cứu cho các em. Được biết, đoàn có tới 810 em đi du lịch. Rất may chỉ khoảng khoảng 100 em, trong đó hơn 30 em đã nhập bệnh viện quận 11.

Các bác sĩ cũng đưa ra chẩn đoán có thể các em bị ngộ độc sau khi ăn xôi gà lúc 5h sáng. Tới 9h30, các em bắt đầu có triệu chứng nôn ói. Tác nhân có thể do vi khuẩn, hoặc hóa chất gây ra xuất phát từ gạo nấu xôi, thịt gà hoặc phụ gia, thậm chí có thể từ chính người chế biến.

Em bị nặng nhất có thể do vi khuẩn trong đồ ăn nhiều hơn, tay chân có vi khuẩn hoặc thể trạng đang yếu dẫn đến nôn ói nhiều, bị sốc giảm thể tích. Dù cho ra viện, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 vẫn in cho mỗi em 1 tờ giấy ghi rõ các dấu hiệu riêng gặp phải, nếu có thì cha mẹ có thể đưa các em tới ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

Hiện Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận 11 đã đến lấy mẫu, điều tra nguyên nhân và sẽ sớm có kết luận cụ thể nhất nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc.

Hàng chục học sinh phải nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm Hàng chục học sinh phải nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm

VTV.vn - Trong chuyến đi du lịch dã ngoại tại TP.HCM, hàng chục học sinh ở Tây Ninh bất ngờ nôn ói, đau bụng nhập viện cấp cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước