Hùng vĩ đất trời cao nguyên đá Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (15/11), Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang chính thức diễn ra.

Lễ hội năm nay có chủ đề "Sắc hồng Cao nguyên đá" với những hoạt động được trải dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12.

Cao nguyên đá Hà Giang - vùng đất địa đầu của Tổ quốc là lựa chọn tuyệt vời của du khách mỗi khi ghé thăm vùng đất Tây Bắc. Cao Nguyên hoang sơ vốn hùng vĩ, tráng lệ như mềm mại duyên dáng hơn nhờ sắc hồng của hoa tam giác mạch cùng sự hồn hậu, chất phác, lòng hiếu khách chào đón bạn bè khắp nơi của con người nơi đây.

Lượng du khách tới Hà Giang tăng 10% mỗi năm. Mới đây, Hà Giang đã đưa tổng đài vào hoạt động hỗ trợ thông tin cho du khách.

Với nhiều điểm du lịch độc đáo và mang những nét văn hoá riêng biệt, Hà Giang có cao nguyên đá Đồng Văn, nương ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, vua đèo Mã Pí Lèng, mảnh đất cực Bắc tổ quốc Lũng Cú, con đường vẽ thổ cẩm dài nhất Việt Nam… Thiên nhiên, con người và văn hoá nơi đây mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, mới lạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước