Hưng Yên: DN xả thải, người dân sống chung với ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/03/2017 17:29 GMT+7

VTV.vn - Vốn là công trình được xây dựng để phục vụ người dân sản xuất nông nghiệp, nhưng máng thủy lợi ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên chỉ để chứa thứ nước thải đen ngòm, ô nhiễm.

Ghi nhận tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hơn 8 tiếng ở đây, phóng viên chứng kiến cảnh những cột khói và dòng nước thải của các xưởng sản xuất xả ra không ngớt. Nước thải chảy xối xả ra máng thủy lợi của bà con nông dân. Đây vốn là công trình được xây dựng để phục vụ người dân sản xuất nông nghiệp, nhưng nay chỉ để chứa thứ nước đen ngòm này. Để có thể trồng lúa, người dân thôn Ao đã phải đắp đập, ngăn dòng ô nhiễm.

Cách vị trí doanh nghiệp xả thải hơn 400 m, dòng nước bẩn này đã chảy ngược lên các kênh mương khác. Ô nhiễm từ thôn Ao nay đã lan ra 2 thôn lân cận: thôn Hoàng Nha, thôn Nghĩa Lộ.

Những dòng xả thải không chỉ lộ thiên mà còn nằm khuất trong những bờ ruộng đã bỏ không. Để xác thực doanh nghiệp nào đang xả thải, phóng viên đã đến UBND xã Minh Hải để trình báo. Phó công an xã đã được cử đi cùng phóng viên để xác minh vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước