Khu dân cư hóa “vùng đất chết” do cơ sở sản xuất xả thải gây ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 09:47 GMT+7

VTV.vn - Khu vực hai thôn Cây Xoài và Dầu Sơn (tỉnh Khánh Hòa) hiện được coi là “vùng đất chết” do cơ sở sản xuất chitin xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Cách đây hai năm, hai thôn Cây Xoài và Dầu Sơn (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là những cánh đồng, vườn cây ăn trái xanh mướt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều người đã gọi đây là "vùng đất chết". Nguồn nước ô nhiễm đã khiến hàng chục hộ dân ở khu vực này đối diện với nỗi lo về sức khỏe, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, da liễu và tiêu hóa cũng như không chăn nuôi, trồng trọt được.

Qua tìm hiểu của phóng viên VTV, ở đầu nguồn mương nước của hai thôn này có hai cơ sở sản xuất chitin. Tại đây, hoạt động sản xuất rất nhếch nhác, mất vệ sinh. Nơi được cho là hệ thống xử lý nước thải chỉ là các bể chứa và đường ống hết sức đơn giản, không được che đậy và phát tán mùi hôi thối rất khó chịu. Tình trạng ô nhiễm này hiện ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thực hư về 10 'làng ung thư' có nguồn nước bị ô nhiễm nặng? Thực hư về 10 "làng ung thư" có nguồn nước bị ô nhiễm nặng? Quảng Trị: Dùng thuốc BVTV bừa bãi, nguồn nước ô nhiễm nặng Quảng Trị: Dùng thuốc BVTV bừa bãi, nguồn nước ô nhiễm nặng Cam Ranh: Nguồn nước ô nhiễm “tấn công” cuộc sống người dân Cam Ranh: Nguồn nước ô nhiễm “tấn công” cuộc sống người dân
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước