Hướng tới du lịch không rác thải vì môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 13:26 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê từ TripAdvisor - một trang web nổi tiếng về du lịch trên thế giới - có khoảng 2/3 số lượng du khách có xu hướng lựa chọn loại các điểm đến du lịch xanh.

Có rất nhiều du khách sẵn sàng chi trả cao hơn cho các dịch vụ du lịch chất lượng, thậm chí dành thêm những khoản kinh phí để bảo vệ môi trường ở mỗi điểm đến. Để thu hút khách du lịch, nhiều công ty cũng đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải.

Mỗi ngày, Vịnh Hạ Long đón khoảng hơn 500 phương tiện tàu du lịch, khoảng 1/3 là tàu nghỉ đêm, tổng số khoảng 10.000 du khách. Vì vậy, lượng rác thải phát sinh rất nhiều. Ban quản lý Vịnh phải liên tục thu gom rác ven bờ, trên Vịnh và đặt thêm các thùng rác nổi. Du thuyền là phương tiện vận tải được kiểm soát chặt chẽ và phải đầu tư nhiều hơn để giải quyết vấn đề rác thải và nước thải.

Rất nhiều doanh nghiệp lữ hành đang cùng các địa phương tạo nên những tour tuyến, sản phẩm du lịch mới gắn với việc thu gom rác thải. Ngoài lợi nhuận được nhìn thấy, cảnh quan, môi trường cũng sẽ được bảo vệ tốt và quan trọng mỗi điểm đến chính là nơi truyền cảm hứng cho du khách tôn trọng nó.

Độc đáo quán cafe giữa lòng Hà Nội được thiết kế hoàn toàn từ rác thải tái chế Độc đáo quán cafe giữa lòng Hà Nội được thiết kế hoàn toàn từ rác thải tái chế

VTV.vn - Nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, một quán cà phê rất độc đáo được thiết kế bằng toàn bộ những phế liệu, chai lo đã qua sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước