Indonesia có thể xây tường bao quanh thủ đô để ngăn biển xâm lấn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/07/2019 14:26 GMT+7

Một đoạn tường ngăn nước biển ở Jakarta. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Widodo cho biết đã đến lúc chính quyền nước này cần thúc đẩy dự án xây bức tường bao quanh Jakarta, nhằm cứu thủ đô này khỏi nguy cơ chìm xuống biển.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án đang bị cản trở do các tranh cãi xung quanh chi phí xây dựng có thể tiêu tốn khoảng 42 tỷ USD.

Thủ đô Jakarta của Indonesia đang chìm dần và theo tính toán với tốc độ chìm như hiện nay, hơn 30% diện tích thành phố này sẽ nằm dưới mực nước biển vào năm 2050, nếu không có biện pháp khắc phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước