Iran cảnh báo tăng cấp độ làm giàu urani

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 14:40 GMT+7

Một phần của cơ sở chuyển đổi Uranium ngay bên ngoài thành phố Isfahan của Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhà chức trách Iran đã lên tiếng tuyên bố, nước này sẽ tăng cấp độ làm giàu urani, nếu các nước châu Âu không cứu vãn được Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran cho biết sẽ làm giàu urani trên mức 3,67% mà thỏa thuận cho phép.

Mức 3,67% được cho là phù hợp để tạo ra năng lượng hạt nhân dân sự. Trên mức đó sẽ đánh dấu bước đi đầu tiên, trong một quá trình dẫn đến việc sản xuất nguyên liệu cho đầu đạn hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận, kho urani được làm giàu của Iran đã vượt quá giới hạn cho phép. Nhiều nước châu Âu như Anh, Nga, Đức cũng đã lên tiếng phản đối tuyên bố này của Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước