IS đốt nhà máy lưu huỳnh, người dân Iraq "gặp họa"

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Gần 1.000 người Iraq đã phải nhập viện sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đốt một nhà máy sản xuất chất lưu huỳnh ở Mishraq, phía Nam thành phố Mosul.

Đây được cho là hành động nhằm làm chậm lại quá trình tiến quân của binh lính Iraq từ IS, đồng thời để đối phó với các cuộc không kích của các máy bay chiến đấu. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết khí này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ hô hấp. Giới chức Mỹ cho biết, sẽ cần ít nhất từ 2 - 3 ngày để dập lửa và thêm một vài ngày nữa để chất độc tiêu tan trong không khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước