Italy gặp khó trong việc xác nhận bệnh nhân số 0 mắc COVID-19

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 12:18 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Italy vẫn đang khẩn trương tìm cách xác định bệnh nhân số 0 dù nhiều chuyên gia nhận định việc này rất khó do số ca nhiễm hiện quá nhiều.

Theo hãng tin AP, các ý kiến nhận định nam thanh niên giao hàng người Pakistan là bệnh nhân số 0 của Italy là không chính xác. Ngoài ra, dựa vào trình tự gene, các nhà khoa học cho rằng dịch COVID-19 ở Italy có thể không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc như nhận định ban đầu. Nguyên nhân là vì họ phát hiện trình tự gene của virus ở đây giống với một trường hợp nhiễm bệnh ở Đức vào tháng 1/2020.

Tính đến thời điểm 10h30 ngày 13/3, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Italy đã vượt quá 1.000 ca, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Với con số này, Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và rối loạn miễn dịch thế giới cảnh báo, tỷ lệ tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy hiện ở mức cao nhất thế giới và gấp 12 lần các quốc gia khác.

Như vậy, Italy đã ghi nhận hơn 15.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Nguyên nhân được cho là không có sự thống nhất trong các phương pháp điều trị trên toàn lãnh thổ Italy, không truy xuất nguồn gốc nhiễm bệnh đối với các trường hợp dương tính không có triệu chứng và không thực hiện xét nghiệm nhanh.

Hơn 1.000 người tử vong do COVID-19 tại Italy Hơn 1.000 người tử vong do COVID-19 tại Italy Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Italy cao nhất thế giới Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Italy cao nhất thế giới Tỷ lệ mắc COVID-19 theo độ tuổi tại Italy Tỷ lệ mắc COVID-19 theo độ tuổi tại Italy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước