Những vấn đề y tế khiến WHO quan ngại trước COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/03/2020 22:19 GMT+7

VTV.vn - Một số quốc gia được xem là có hệ thống y tế hàng đầu nhưng dường như đang thiếu sự chuẩn bị kỹ càng cho "cuộc chiến" chống COVID-19.

WHO còn nhiều quan ngại trước khả năng ứng phó của thế giới với COVID-19. Không chỉ là vấn đề tốc độ hành động của các quốc gia mà còn là các yếu tố y tế.

Dịch COVID-19 đã làm lộ ra những lỗ hổng trong hệ thống y tế của nước Mỹ. Quốc gia đứng top đầu thế giới trong bảng xếp hạng an ninh y tế toàn cầu này sẽ thiếu hụt máy thở nếu đại dịch xảy ra.

Hầu hết máy thở, vật tư y tế dự trữ như quần áo bảo hộ hay khẩu trang hoặc phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có ở các bệnh viện lớn hoặc trung tâm y tế ở thành phố và có giới hạn. Ở các vùng nông thôn của Texas và các nơi khác, các bệnh viện nhỏ không có bộ dụng cụ xét nghiệm và các phòng thí nghiệm có thể làm việc này cách đó hàng giờ. 

Các bệnh viện sẽ không thể xác định liệu có người nhiễm COVID-19 trong số các bệnh nhân mắc cúm theo mùa thông thường hay không. Ngân sách cho y tế giảm trong 15 năm qua cũng là nguyên nhân khiến cơ sở y tế nhỏ và các viện dưỡng lão không có đủ năng lực khám, chữa bệnh.

Những vấn đề y tế khiến WHO quan ngại trước COVID-19 - Ảnh 1.

Châu Âu cũng có những thách thức trước COVID-19. Hiệp hội Dược phẩm EU cho biết, kể cả trước khi dịch bùng phát, nhiều quốc gia châu Âu thực tế đã rơi vào tình trạng thiếu thuốc, đặc biệt là thuốc hô hấp. Đến giờ, việc thiếu thuốc có thể sẽ gặp nhiều thách thức hơn do một lượng lớn dược phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, nguồn cung từ các quốc gia này lại hạn hẹp do dịch COVID-19.

Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Czech chỉ ra thêm thiếu thốn cơ sở vật chất như khẩu trang, thiết bị bảo hộ cùng chất khử trùng là thách thức trong công tác ứng phó dịch COVID-19 tại châu Âu. Đó là còn chưa kể tại Italy, hệ thống y tế quá tải được cho là nguyên nhân khiến số ca tử vong do COVID-19 tăng cao.

Một số chuyên gia còn nhận định, việc giới y tế châu Âu coi COVID-19 giống như cúm mùa đã khiến họ không tập trung nguồn lực truy tìm từng ca bệnh cũng như những người tiếp xúc F1, F2, mà chủ yếu cho cách ly tại nhà. Nhiều người không có biểu hiện bệnh nhưng có mang virus nên đã truyền sang cho người khác.

Hai phóng viên nhiễm COVID-19, CBS News đóng cửa văn phòng New York Hai phóng viên nhiễm COVID-19, CBS News đóng cửa văn phòng New York

VTV.vn - Đài CBS vừa đóng cửa trụ sở ở thành phố New York để khử trùng sau khi hai nhân viên của hãng này nhiễm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước