Kết luận chính thức vụ "chống trượt tiếng Anh" tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/12/2018 14:41 GMT+7

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bộ Công Thương đã có kết luận chính thức vụ "chống trượt tiếng Anh" tại Đại học Công nghiệp Hà Nội sau khi thanh kiểm tra, xác minh vụ việc.

Liên quan đến nghi vấn có hay không việc thu tiền chống trượt tiếng Anh bằng việc thành lập các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội gây xôn xao dư luận khoảng 1 tháng trước, Bộ Công Thương đã có kết luận chính thức sau khi thanh kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cụ thể, việc thành lập các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại trường này là sai quy định bởi Đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phê duyệt.

Mặt khác, Trưởng khoa Ngoại ngữ đã tự quyết định thành lập lớp, đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu, khoản tiền đã thu được quản lý tại khoa Ngoại ngữ chưa nộp về nhà trường theo quy định và tự quyết định một số chi phí.

Bộ cho biết sẽ yêu cầu nhà trường có hình thức xử lý đích đáng đối với những cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước