Khách nước ngoài sống ở sân bay Tân Sơn Nhất gần 2 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/11/2018 14:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Dùng hộ chiếu giả đến Nhật Bản, một du khách người Zimbabwe bị trả về nơi xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Do không có hộ chiếu, nam thanh niên này đã không được nhập cảnh và phải lưu trú tại sân bay Tân Sơn Nhất gần 2 tháng qua.

Trước tình trạng này, một số hãng hàng không đã sẵn sàng hỗ trợ đưa du khách này về nước nhưng vì không có giấy tờ nên không thể xuất cảnh.

Cục Hàng không đã đề nghị công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tiếp nhận, quản lý vị khách này để tiện hỗ trợ y tế. Vị khách này tự khai tên là Masena Bokang, 32 tuổi, người Zimbabwe, có visa nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18/8 và ngày 2/9 xuất cảnh đi Thái Lan và Nhật Bản trên chuyến bay của AirAsia.

Tại Nhật Bản, hải quan đã phát hiện hành khách này dùng hộ chiếu giả nên đã tịch thu và trả về nơi xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất. Nam thanh niên này đã ở tại sân bay này từ đó đến nay, mọi chi phí quản lý và ăn uống đều do hãng AirAsia chi trả.

Sa thải 2 nhân viên bốc xếp ném hành lý của khách tại sân bay Tân Sơn Nhất Sa thải 2 nhân viên bốc xếp ném hành lý của khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Trung tâm Phục vụ mặt đất Tân Sơn Nhất của Jetstar Pacific đã sa thải 2 nhân viên này vì vi phạm các chuẩn mực dịch vụ trong quá trình bốc xếp hàng hóa lên máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước