Khám phá mỏ kim cương ở cực Bắc nước Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 20:16 GMT+7

VTV.vn - Công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới Alrosa (Nga) đã được ủy quyền khai thác mỏ kim cương nằm dưới hố thiên thạch 35 triệu năm tuổi, ở Yakutia, Đông Bắc Siberia.

Khu mỏ kim cương này được Nga phát hiện vào năm 1970 và được các nhà khoa học ước tính lên tới hàng nghìn tỷ carat.

Khu mỏ Nyurbinskaya và Botuobonskaya hoạt động thầm lặng, bởi khác với những kim loại quý khác như vàng hay niken, kim cương mới chỉ phổ biến trong khoảng 2 thế kỷ gần đây.

Mỏ mỏ kim cương mới, khổng lồ, chứa hàng nghìn tỷ carat này đủ để cung cấp cho thị trường toàn cầu thêm 3.000 năm tới.

Có khoảng 47 công nhân làm việc ở mỏ vào mỗi ca, ngày chia 2 ca. Ban quản lý khu mỏ dự định mở rộng thêm, để năng suất có thể 100 công nhân cùng làm việc mỗi ca.

Kim cương sẽ được làm sạch, phân loại và đánh bóng. Việc đánh bóng cũng được làm thủ công để tránh tạo nên những vết chân chim nhỏ xíu trên những viên đá này.

Các chuyên gia đánh giá, chất lượng kim cương tại đây cứng gấp đôi so với kim cương khai thác từ nơi khác. Nguyên nhân có thể là do chúng có nguồn gốc ngoài vũ trụ, được mang theo khi thiên thạch va chạm với Trái đất.

Cận cảnh viên kim cương đầu tiên trên thế giới được… in 3D Cận cảnh viên kim cương đầu tiên trên thế giới được… in 3D

VTV.vn - Bằng cách ứng dụng công nghệ in Li-tô lập thể, một hãng công nghệ, lần đầu tiên trên thế giới, đã có thể tạo ra kim cương theo mọi hình dạng mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước