Khi chứng nhận VietGap trở thành một món hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/07/2016 20:57 GMT+7

VTV.vn - Tại một công ty cấp VietGap, giấy chứng nhận này đã trở thành một món hàng được nhân viên rao bán bằng mọi giá, bất chấp đạo đức nghề nghiệp.

Chứng nhận VietGap được xem là một bộ chuẩn mực về sản xuất nông sản an toàn. Thế nhưng ở một công ty cấp giấy chứng nhận VietGap, bộ chuẩn mực này lại đang được rao bán dễ dàng, chẳng khác gì một món hàng. Niềm tin của người tiêu dùng đang bị đánh cắp.

Trong bản chào dịch vụ cấp chứng nhận VietGap của công ty Cổ phần Giám định và chứng nhận Vinacert, không chỉ cấp chứng nhận, mà còn có dịch vụ tư vấn. Theo quy định, vừa tư vấn vừa cấp chứng nhận là vi phạm vì đơn vị cấp chứng nhận không thể đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, “tư vấn” vẫn được coi như khuyến mại để bằng mọi giá câu kéo khách hàng mua dịch vụ cấp chứng nhận.

Thừa nhận hành vi này vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, lãnh đạo công ty Vinacert cho rằng, lỗi thuộc về nhân viên kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước