Khi dịch vụ giúp việc mang tính tự phát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/12/2017 14:34 GMT+7

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay đang có khoảng gần 250 ngàn lao động tham gia làm công việc giúp việc gia đình. Tuy nhiên, hơn 90% số lao động này chưa được đào tạo.

Vừa qua, vụ việc một trẻ nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi ở Hà Nam bị người giúp việc thẳng tay đánh đập đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc này khiến cho những canh cánh lâu nay về người giúp việc trở thành những lo lắng thực sự. Nhiều người cảm thấy không biết dựa vào điều gì để an tâm thuê người giúp việc, một người lạ nhưng lại sống chung trong căn nhà của mình.

Sau vụ bạo hành trẻ ở Hà Nam, nhiều gia đình đứng ngồi không yên vì người giúp việc Sau vụ bạo hành trẻ ở Hà Nam, nhiều gia đình đứng ngồi không yên vì người giúp việc

VTV.vn - Nhu cầu người giúp việc chăm em bé và giúp việc nhà ngày càng tăng. Thế nhưng, để tìm được người giúp việc khiến cho những cặp vợ chồng trẻ an tâm lại không dễ dàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước