Khí mù tạt lần đầu tiên được sử dụng tại Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 15:26 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Cấm vũ khí hóa học vừa cho biết, lần đầu tiên phát hiện khí mù tạt được sử dụng trong tác chiến tại Syria.

Vũ khí hóa học này được sử dụng tại thị trấn Marea thuộc phía Bắc tỉnh Aleppo vào cuối tháng 8 vừa qua. Đáng chú ý, khí mù tạt đã bị cấm trong luật pháp quốc tế vì có thể gây cháy da và tổn thương hệ hô hấp nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa xác định bên nào phải chịu trách nhiệm về hành động này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước