Khó khăn khi triển khai đề án Sữa học đường ở Hà Nội

Bích Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/10/2018 19:44 GMT+7

VTV.vn - Nếu khó khăn về kinh tế là rào cản của đề án Sữa học đường ở ngoại thành thì thiếu thông tin là nguyên nhân phụ huynh ở nội thành Hà Nội không mặn mà với chương trình này.

Bắt đầu từ năm học mới này, Hà Nội triển khai đề án Sữa học đường trên phạm vi toàn thành phố. Đặt kỳ vọng 90% học sinh mầm non và tiểu học sử dụng sữa học đường nhưng sau gần 2 tháng triển khai, đề án này đang vấp phải khó khăn khi mà tỷ lệ phụ huynh đăng ký tham gia chương trình thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đặt ra.

Có những em ở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội có gia đình khó khăn, bố mẹ là công nhân không lo được đầy đủ từng bữa ăn cho con nên chiều cao cân nặng của trẻ không đảm bảo. Thế nên, đề án Sữa học đường ngay lập tức trở thành cứu cánh cho ước mơ vươn cao của học sinh trường làng này. Vậy nhưng trong đợt đăng ký đầu tiên, toàn trường chỉ có 140/600 học sinh tham gia, trong đó, 116 em thuộc diện miễn giảm, đồng nghĩa chỉ có 24 em tự nguyện đăng ký.

Theo cô Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, vì trường nằm trong vùng bán sơn địa, hàng năm phải chịu lượng lũ lớn, mất trắng vụ mùa nên phụ huynh tâm sự là không có tiền cho con uống sữa.

Huyện Chương Mỹ hiện chỉ có 40% học sinh tiểu học và 35% học sinh mầm non đăng ký tham gia chương trình.

Nếu như khó khăn về kinh tế là rào cản để học sinh ngoại thành tiếp cận sữa học đường thì thiếu thông tin lại là nguyên nhân chính đề phụ huynh các quận nội thành nói không với chương trình này.

Không có học sinh tham gia chương trình Sữa học đường đang là câu chuyện có thật tại Hà Nội, riêng quận Nam Từ Liêm đã có tới 19 trường không có phụ huynh nào đăng ký cho con tham gia chương trình. Theo thống kê toàn quận, tỷ lệ học sinh tham gia cũng chưa quá bán, phụ huynh không mặn mà với đề án Sữa học đường đang đặt ra các thách thức đối với quá trình tổ chức thực hiện.

Cũng theo nhiều chuyên gia, việc triển khai vội vàng, thiếu khảo sát, thiếu thí điểm cũng là nguyên nhân đề án chưa đủ sức thuyết phục phụ huynh.

Gỡ khó cho học sinh nghèo tiếp cận Sữa học đường Gỡ khó cho học sinh nghèo tiếp cận Sữa học đường Cần một quy chuẩn kiểm soát sữa học đường Cần một quy chuẩn kiểm soát sữa học đường TP.HCM: Hơn 84#phantram phụ huynh đồng ý đề án Sữa học đường TP.HCM: Hơn 84% phụ huynh đồng ý đề án Sữa học đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước