Khoảng 41.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh ở Việt Nam mỗi năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/08/2018 19:22 GMT+7

Nhân viên y tế thực hiện đề án về sàng lọc sơ sinh tại một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỷ lệ này tương đương cứ 13 phút có một trẻ mắc dị tật bẩm sinh được sinh ra. Đáng lưu ý, số trẻ sơ sinh tử vong do dị tật bẩm sinh khoảng hơn 1.700 trẻ (chiếm tỷ lệ 11%).

Gánh nặng trẻ em mắc dị tật bẩm sinh khi sinh ra khá lớn, là nỗi trăn trở của ngành y tế và ảnh hưởng đến chất lượng của dân số.

Vì vậy, ngành y tế cần đẩy mạnh triển khai các biện pháp sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp và điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa di truyền ngày trong giai đoạn bào thai và sơ sinh.

Cách phát hiện dị tật vận động sớm Cách phát hiện dị tật vận động sớm Tư vấn điều trị những dị tật về răng, hàm, mặt Tư vấn điều trị những dị tật về răng, hàm, mặt Cần sàng lọc dị tật tim bẩm sinh thai nhi đúng thời điểm Cần sàng lọc dị tật tim bẩm sinh thai nhi đúng thời điểm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước