Khoảng 5,6% trẻ em Việt Nam có khả năng bị buôn bán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/08/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả nghiên cứu về di cư, bóc lột, buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam vừa được Viện Khoa học, Lao động và Xã hội, Quỹ Nhi đồng LHQ công bố.

Khảo sát được thực hiện trên 3.885 trẻ em và thanh niên trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 5,6% trẻ em trong diện khảo sát có dấu hiệu là nạn nhân của tệ nạn buôn bán người. Tuy nhiên, chỉ có một nửa trong số này được xác nhận là nạn nhân. 

Trẻ em, thanh niên dù là nam hay nữ đều có mức độ nguy cơ giống nhau. Việc buôn bán người đa số đều bắt nguồn từ sự tự nguyện, do tin vào lời hứa hẹn của những kẻ buôn bán người về cơ hội việc làm có thu nhập cao, công việc tốt, cơ hội học hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước