Khoảng trống pháp lý trong các vụ xâm hại tình dục

Trần Hằng, Chung Hưng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/04/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Do luật không quy định rõ hành vi dâm ô là gì, hành vi quan hệ tình dục khác là gì nên việc xử lý các hành vi, vụ việc xâm hại không dễ dàng.

Rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em đã xảy ra nhưng khó xử lý, xử lý không kịp thời hoặc khung hình phạt chưa phù hợp đã làm cho dư luận dậy sóng trong thời gian qua.

Khi dư luận chưa kịp lắng xuống, đầu tháng 4/2019, một vụ dâm ô bé gái trong thang máy lại xảy ra. Đoạn clip này đã lan truyền trên mạng rất nhanh. Thế nhưng, phải tới 22 ngày sau khi sự việc xảy ra tại chung cư Galaxy, VKSND Quận 4 TP.HCM mới phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án. Điều này cho thấy có khoảng trống pháp lý khiến những người giữ cán cân công lý phải lúng túng.

Ông Linh bị khởi tố theo điều 146 Bộ Luật Hình sự 2015. Điều 146 nêu: "Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm". Tuy nhiên, theo luật sư, luật không quy định rõ hành vi dâm ô là gì, hành vi quan hệ tình dục khác là gì nên rất khó xử lý.

Thiếu quy trình giám định đặc biệt trong xử lý xâm hại tình dục trẻ em Thiếu quy trình giám định đặc biệt trong xử lý xâm hại tình dục trẻ em Làm rõ trách nhiệm liên quan trong các vụ xâm hại tình dục Làm rõ trách nhiệm liên quan trong các vụ xâm hại tình dục Xâm hại tình dục trẻ em nam - Góc khuất nhói lòng Xâm hại tình dục trẻ em nam - Góc khuất nhói lòng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước