Khói bụi, chất thải của khu công nghiệp làm khổ người dân Đông Nam Bộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/05/2018 16:27 GMT+7

VTV.vn - Những tỉnh thành tại Đông Nam Bộ đang phải đối mặt với các vấn đề ô nhiễm môi trường nặng nề.

Đông Nam Bộ được biết đến là nơi thu hút mạnh mẽ việc đầu tư vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, đây cũng là khu vực có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm luật bảo vệ môi trường. Như một hệ quả tất yếu, những tỉnh thành khu vực này đang phải đối mặt với các vấn đề ô nhiễm môi trường nặng nề.

Tại thị trấn Phú Mỹ, huyệnTân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều người khi lần đầu tới đây thoạt nhìn sẽ tưởng như đang ở trong xứ sương mù.

Nhưng đó là khói, khói kèm mùi hóa chất nồng nặc xả ra từ các nhà máy trong khu công nghiệp cách khu dân cư này gần 1km. Cư dân tại đây nghẹt thở, các phương tiện qua lại phải bật đèn.

Tương tự, khói bụi khét nồng hóa chất từ các cơ sở nấu nhôm, muối khiến hàng trăm sinh viên trường Cao đẳng Hòa Bình ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai ngợp thở. Nhiều buổi giảng trên lớp của các thầy cô bị gián đoạn cũng bởi môi trường không khí không hề dễ chịu chút nào.

Khói bụi đã khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn. Những con số thống kê của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai sẽ một lần nữa cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường tại địa phương này.

Tại Đồng Nai, hiện có 31 khu công nghiệp, mỗi ngày thải khoảng 120.000 m3 nước thải, khí thải và 1.400 tấn rác thải công nghiệp.

Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 123 trường hợp vi phạm về môi trường, xử phát hành chính 12 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước