Khối Schengen hiển hiện nguy cơ tan rã

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/01/2016 14:15 GMT+7

VTV.vn - Trước những thách thức trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, khối Schengen đang đứng trước nguy cơ lớn của sự tan rã.

Châu Âu còn chưa đầy 2 tháng để kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, nếu không khối Schengen sẽ sụp đổ. Đây là lời cảnh báo vừa được Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Donald Tusk đưa ra.

Ông Donald Tusk cũng cho rằng nếu không thể kiểm soát phù hợp các đường biên giới bên ngoài của mình, Liên minh châu Âu EU cũng sẽ thất bại với tư cách là một thực thể chính trị.

Trước đó, Đan Mạch, Thuỵ Điển và Áo đều đã siết chặt kiểm soát biên giới vì lo ngại nguy cơ mất an ninh do dòng người di cư ồ ạt trong khi Slovenia vừa cho biết sẽ tiến hành các biện pháp tương tự. Thực tế này cho thấy hiệp định Schengen về tự do đi lại, một trong những thành tựu lớn nhất của EU và biểu tượng cho khối liên minh thống nhất đang dần mất hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước