Không có chuồng trại vẫn khai báo có lợn chết để nhận hỗ trợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/05/2019 14:48 GMT+7

VTV.vn - Chuồng gà, chuồng thỏ bỗng trở thành nơi nuôi lợn thậm chí, có những gia đình không có chuồng trại cũng khai báo nhà có lợn chết để được hỗ trợ.

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh trở lại. Để giảm bớt gánh nặng về thiệt hại kinh tế cho người dân, Chính phủ đã có quy định hỗ trợ bà con có lợn chết từ 80-100% so với giá thị trường. Thế nhưng chủ trương tốt đẹp này lại đang bị không ít người dân lợi dụng để trục lợi chính sách. Chuồng gà, chuồng thỏ trở thành nơi nuôi lợn thậm chí, cả những gia đình không có chuồng trại cũng khai báo nhà có lợn chết để được hỗ trợ. Câu chuyện trớ trêu này đang diễn ra tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Cầm trên tay danh sách hộ gia đình có lợn dịch bị tiêu hủy và số tiền tương ứng sẽ được chính phủ hỗ trợ mức thiệt hại, thay vì chia sẻ mất mát của những người hàng xóm, thì trái lại, nhiều người dân không giấu nỗi bức xúc vì nghi ngờ có sự gian lận ở đây. Mỗi xã chỉ có vài chục hộ chăn nuôi, nên người dân khẳng định, ai nuôi con gì, lớn bé thế nào thì ai cũng biết và chắc chắn có hộ đã khai khống để trục lợi. Trưởng ban kiểm đếm lợn dịch vẫn luôn khẳng định không có chuyện nhầm lẫn hay sai xót. 

Hàng ngày, những chiếc xe chở lợn không rõ nguồn gốc vẫn vào vùng dịch, vượt qua chốt kiểm không 1 người gác, cứ thế bon bon trên đường làng, rồi nhập đàn và cơ hội đánh tráo hoặc thậm chí dùng một đàn lợn khai báo nhiều lần để trục lợi trên chính những con lợn bệnh.

Các tỉnh phía Nam khẩn trương dập dịch tả lợn châu Phi Các tỉnh phía Nam khẩn trương dập dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi ở khu vực phía Nam, các tỉnh, thành phố tại khu vực này đang khẩn trương dập dịch và phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước