Khủng hoảng di cư: Biên giới Hungary-Serbia đóng cửa, Croatia “lãnh đủ”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/09/2015 19:44 GMT+7

VTV.vn - Biên giới Hungary – Serbia đóng cửa đã khiến hơn 5.600 người di cư tràn sang Croatia, đánh dấu sự lan rộng của cuộc khủng hoảng di cư trên toàn châu Âu.

Dòng người di đổ vào Croatia với hy vọng từ đây có thể đi tiếp đến Áo và Đức. Chính phủ Croatia cho biết, nước này đã chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp đối phó với hàng nghìn người di cư, tuy nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người nhất định.

Trong khi đó, Hungary đang lên kế hoạch xây dựng thêm hàng rào biên giới 2 nước láng giềng là Rumani và Croatia để ngăn làn sóng người di cư. Những động thái này đã bị Cơ quan phụ trách người di cư của Liên Hợp Quốc chỉ trích dữ dội, vì có thể đã vi phạm Công ước về người di cư và tị nạn năm 1951.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước