Kiên Giang: Hàng nghìn chủ tàu cá có nguy cơ đổ nợ

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/09/2019 20:03 GMT+7

VTV.vn - Cuộc sống của ngư dân nói riêng, gia đình ngư dân nói chung vốn đã khó khăn, nay tàu cá lâm cảnh nằm bờ khiến khó khăn càng thêm chồng chất.

Ngư dân không có việc làm, còn các chủ tàu càng nằm bờ lâu càng lỗ, vì vậy, nhiều người đã tính đến việc bán tháo, bán đổ phương tiện làm ăn của mình nhưng muốn bán tàu cũng đâu có dễ.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản An Giang, chỉ riêng tỉnh này đã có gần 10.000 tàu cá. Nếu 80% số tàu cá vay vốn ngân hàng đồng nghĩa với khoảng gần 8.000 tàu cá đang nằm trong vòng nguy hiểm. Bởi lẽ nếu không ra khơi thì không có cách nào trả nợ nhưng nếu ra khơi lại cầm chắc lỗ. Vì thế, nợ càng chồng thêm nợ.

Đây cũng là lúc để ngành thủy sản và chính quyền các địa phương cùng bà con ngư dân nhìn lại cách làm ăn trên biển, từ bỏ nghề cá tự phát chuyển sang phát triển nghề cá bền vững.

Hàng ngàn tấn cá tồn kho - Làng nghề điêu đứng Hàng ngàn tấn cá tồn kho - Làng nghề điêu đứng Nhiều tàu dịch vụ nằm bờ - Hậu cần nghề cá gặp khó Nhiều tàu dịch vụ nằm bờ - Hậu cần nghề cá gặp khó Hàng ngàn tàu cá nằm bờ - Chuyện buồn ở làng biển Hàng ngàn tàu cá nằm bờ - Chuyện buồn ở làng biển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước