Kỳ lạ luồng khí từ giếng nước khoan có thể bốc cháy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 14:50 GMT+7

VTV.vn - Khi khoan giếng nước, một gia đình tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện một luồng khí không mùi, không màu bốc lên và có thể bén lửa.

Khi châm lửa đốt, ngọn lửa từ giếng nước bốc cháy với độ cao tầm 20 - 30 cm và duy trì cháy kéo dài, không có biểu hiện yếu đi. Để dập dòng lửa phun ra từ ống giếng, người dân phải phủ lên những vật liệu khó cháy.

Cách đây khoảng 4 năm, một hộ dân khác khoan giếng ở cách vị trí này khoảng 500 m cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Trước đó, trong quá trình người dân trong xóm đào giếng khơi, đến độ sâu 9 - 10 m thường bắt gặp những gốc cây, thân cây bị vùi sâu từ rất lâu, giống như đang trong quá trình hóa thạch.

Theo phán đoán của người dân, có thể trong lòng đất ở khu vực này có một dòng khí có đặc tính gây cháy. Nhận được tin báo, chính quyền xã Thanh Giang đã đến kiểm tra và khuyến cáo người dân không nên tiếp xúc gần miệng giếng khoan, cách ly các nguồn dễ cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước