Kỳ vọng của người dân về đổi mới giáo dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 14:25 GMT+7

VTV.vn - Đổi mới giáo dục là vấn đề không chỉ được các nhà quản lý mà được đông đảo người dân quan tâm.

Theo khảo sát trên trang Fanpage của Trung tâm tin tức VTV24, có tới 62,3% ý kiến cho rằng không nên thay đổi quá nhiều trước thời điểm gần tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Với khảo sát về mong muốn, kỳ vọng ở tân Bộ trưởng, đa số ý kiến cho rằng cần thay đổi để giảm áp lực cho học sinh, siết chặt hơn việc dạy thêm học thêm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi các quy chế, quy định trong giáo dục cần có sự đóng góp ý kiến của xã hội.

Khảo sát trên thực tế, vẫn còn nhiều ý kiến đa chiều khác. Một số phụ huynh cho rằng, cần có nhiều môi trường học tập tương đương như trường chuyên, trường chọn để giảm bớt áp lực học tập cho học sinh.

Có thể thấy, khi những chính sách giáo dục xuất phát từ nhu cầu của người học, người dạy; có sự thống nhất giữa gia đình, nhà trường và các cấp ngành liên quan sẽ được người dân ủng hộ. Điều người dân cần từ những người làm giáo dục và từ Bộ trưởng mới là sự lắng nghe tiếng nói của họ để giáo dục nước nhà ngày một tốt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước