Kỳ vọng từ dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/04/2020 19:51 GMT+7

VTV.vn - Dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 kỳ vọng sẽ mang đến quyền lợi trên hết là người dân và cùng đất nước chia sẻ gánh nặng, vượt qua đại dịch COVID-19.

Khoảnh khắc bàn giao 2 máy thở đầu tiên nằm trong lô hàng đầu tiên của dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 diễn ra trong sự vui mừng nồng nhiệt. Dự án do Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chi trả 100% kinh phí đầu tư tài trợ.

Không chỉ là ý tưởng, các đơn vị trong dự án còn đặt ra bài toán làm sao để máy thở phải đáp ứng các yếu tố như điều trị an toàn cho người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và bảo vệ môi trường, vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả cho các bác sĩ kể cả ở vùng xa. Điều này đã được MV20 của nhà sản xuất Công ty Metran đáp ứng.

Vượt qua các khó khăn, dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 chính thức vận hành, 2.000 máy thở này sẽ được chuyển giao cho Việt Nam từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020.

Nhà phát minh Việt Kiều sản xuất máy thở cho Việt Nam Nhà phát minh Việt Kiều sản xuất máy thở cho Việt Nam Phim tài liệu 'Lý do tôi sinh ra': Ý nghĩa nhân văn về phát minh máy thở hỗ trợ trẻ sinh non của vị Giáo sư Việt kiều Phim tài liệu "Lý do tôi sinh ra": Ý nghĩa nhân văn về phát minh máy thở hỗ trợ trẻ sinh non của vị Giáo sư Việt kiều Đại học Điện Lực nghiên cứu chế tạo máy thở không xâm nhập Đại học Điện Lực nghiên cứu chế tạo máy thở không xâm nhập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước