Làm rõ trách nhiệm vụ Khu Bảo tồn phá rừng trồng dược liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/12/2019 12:06 GMT+7

VTV.vn - Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp xuống Khu đồi 90, thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu nơi gần 1 ha rừng bị đốn hạ trái phép để kiểm tra.

Liên quan đến việc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho người đốn hạ gần 1 ha rừng tự nhiên để trồng cây dược liệu nhưng chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc làm rõ vụ phá rừng trái phép này.

Qua kiểm tra khu vực rừng bị chặt phá, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã phát hiện khu vực chân đồi phía sau vẫn còn một số gốc gỗ lớn có đường kính khoảng 70 cm mới bị cưa, chặt. Theo lãnh đạo tỉnh, việc chặt hạ nhiều cây gỗ tại Khu đồi 90 là không đúng quy định và sẽ xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Điều tra vụ chặt phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Điều tra vụ chặt phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

VTV.vn - Với lý do chuẩn bị đất để trồng dược liệu, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã thuê người chặt hạ 61 cây gỗ lớn trong khu rừng tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước