Lần đầu xét xử vụ án mang thai hộ vì mục đích thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/09/2019 12:03 GMT+7

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (30/9), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong đường dây "tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đây là lần đầu tiên TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội danh này. Các bị cáo trong vụ án này gồm 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam, cùng bị truy tố về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Theo cáo trạng, 2 người Trung Quốc đã cấu kết với 1 phụ nữ người Việt Nam, tìm những phụ nữ mang thai hộ cho người Trung Quốc, với cách thức cấy phôi thai từ trứng, tinh trùng của người khác vào cơ thể của người mang thai hộ.

Mỗi trường hợp đồng ý mang thai hộ, đối tượng người Trung Quốc sẽ trả 300 triệu đồng chưa kể phí môi giới. Nhằm che mắt các cơ quan chức năng, người mang thai hộ sẽ được đưa qua Campuchia nuôi dưỡng, chờ đến ngày sinh rồi mới chuyển sang Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước