Làn sóng người Venezuela di cư ra nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/08/2018 14:38 GMT+7

VTV.vn - Chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế, khan hiếm thực phẩm và bạo lực leo thang khiến nhiều người dân Venezuela cố gắng di cư sang các nước láng giềng.

Nhưng những ngày gần đây, trước lo ngại các quốc gia này sẽ đóng cửa hoặc thắt chặt kiểm soát biên giới, lượng người di cư Venezuela tăng vọt lên hàng trăm nghìn người, khiến khu vực biên giới các nước như Ecuador, Colombia, Peru hay Brazil trở nên quá tải và hỗn loạn.

Không chỉ Ecuador, Peru cũng đưa ra yêu cầu bắt buộc người Venezuela nhập cảnh nước này phải có hộ chiếu từ ngày 25/8, thay vì các loại giấy thông hành như trước đây. Trong khi đó, Colombia cũng tuyên bố sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới, dẫn tới việc người di cư Venezuela đổ xô tới làm thủ tục trước khi các biện pháp thắt chặt có hiệu lực. 

Chính phủ Ecuador đã phải công bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh do lượng người Venezuela di cư vào nước này qua Colombia tăng đột biến. Nhà chức trách cho biết, có tới 4.500 người Venezuela đổ tới nước này mỗi ngày kể từ cuối tuần trước.

Tại biên giới Brazil, giới chức nước này đã phải tăng cường hàng trăm binh sĩ khi làn sóng người di cư khiến người dân Brazil khu vực này nổi giận. Nhiều vụ tấn công, đốt phá trại của người di cư Venezuela đã xảy ra. 

Bất chấp rủi ro, những người Venezuela vẫn quyết tâm di cư dù họ biết những gì đợi họ ở khu vực biên giới nước bạn có thể chỉ là sự tuyệt vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước