Lãng phí vì không thể tái sử dụng sách giáo khoa

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 03/09/2018 14:38 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh vẫn đang phải chạy đôn đáo khắp nơi để mua SGK cho con mà không thể tận dụng những cuốn sách SGK đã qua sử dụng. Lý do tại sao?

Mặc dù có 2 con nhưng hàng năm, chị Yến ở quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn phải xếp những quyển sách giáo khoa (SGK) vào thùng để đem cho và mua sách mới cho con học. Lý do là sách có cả phần bài tập và học sinh có thể giải luôn trong sách.

Theo tính toán của TS Ngô Minh Oanh, Ủy viên Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, hiện cả nước có 15 triệu học sinh phổ thông. Bình quân, mỗi bộ SGK có từ 7-10 cuốn. Như vậy, mỗi năm cần in đến 150 triệu bản SGK. Ngoài ra, cộng thêm với 850.000 bộ cho giáo viên, vì vậy số lượng SGK phải in mối năm rất lớn.

Theo PGS. TS. Oanh, tại các nước, có nhiều cách để tận dụng sách giáo khoa như nhà trường sẽ chỉ động mua SGK, sau đó cho học sinh thuê với một số tiền nhất định, cuối năm học, nhà trường sẽ thu lại và phát cho thế hệ tiếp theo sử dụng.

Để có có thể tái sử dụng sách, các chuyên gia cho rằng, nội dung sách cần phải chuẩn và ít chỉnh sửa. Điều này đòi hỏi sự thẩm định về chất lượng sách giáo khoa thật chặt chẽ trước khi được đưa vào giảng dạy cho các em học sinh.

TP.HCM: Phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa TP.HCM: Phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa

VTV.vn - Nhiều phụ huynh ở TP.HCM có con học các lớp đầu cấp đang phải chạy đôn đáo khắp các nhà sách để tìm mua cho đủ bộ sách giáo khoa cho con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước