Lao động "chui" sang Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Nhiều gia đình đã đến Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để trình báo về việc con em họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê nhưng đã bị bắt cóc, tống tiền.

Trong thời gian qua, tình trạng người dân ở các tỉnh biên giới phía Bắc vượt biên sang Trung Quốc làm lao động chui đang diễn ra khá phức tạp. Lực lượng công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xác định, nhóm thực hiện hành vi bắt cóc, tống tiền chính là một bộ phận người Việt đang sinh sống tại Trung Quốc. 

Các đối tượng này tìm cách bắt cóc những người Việt Nam sang để lao động chui, sau đó dùng số điện thoại của Trung Quốc gọi điện, đe dọa và yêu cầu mỗi gia đình phải chuyển tiền, nếu không làm theo người thân sẽ bị đánh đập và bán vào sâu trong nội địa Trung Quốc. 

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, người dân không nên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, vừa đem lại rủi ro cho bản thân. Người dân có nhu cầu xuất cảnh sang Trung Quốc cần tiến hành làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và phải đăng ký với chính quyền địa phương địa chỉ nơi đến lao động.


Nghệ An: Tình trạng lao động 'chui' sang Trung Quốc có xu hướng tăng Nghệ An: Tình trạng lao động "chui" sang Trung Quốc có xu hướng tăng

VTV.vn - Hiện nay, ngày càng nhiều lao động ở tỉnh Nghệ An xuất cảnh bất hợp pháp sang Trung Quốc làm việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước