Lấy phiếu khảo sát vụ 231 cái tát: Chưa phù hợp, không mang tính giáo dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 19:50 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện trường THCS Duy Ninh, việc yêu cầu các học sinh phải trả lời 19 câu hỏi về việc 1 học sinh bị tát 231 cái là chưa phù hợp, không mang tính chất giáo dục.

Liên quan đến vụ việc một học sinh bị giáo viên và các bạn tát 231 cái, nhiều người tỏ ra khá bất bình trước việc Ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) tiến hành lấy phiếu khảo sát các em học sinh trong lớp 6/2, bởi cho rằng mục đích của việc này là nhằm đối phó dư luận. 

Trong chiều nay (5/12), phóng viên VTV đã tiếp cận với Ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu vụ việc. Theo lý giải của lãnh đạo nhà trường, việc làm này chỉ vì mục đích xác minh sự việc và có cơ sở báo cáo cấp trên. Tuy nhiên, việc yêu cầu các em học sinh phải trả lời cụ thể 19 câu hỏi liên quan là việc làm chưa phù hợp, không mang tính chất giáo dục và có phần ảnh hưởng tới tâm lý các học sinh.

Hiện, sự việc tại trường THCS Duy Ninh đã xảy ra được 2 tuần, lực lượng chức năng điều tra đã tiến hành điều tra những sai phạm của cô giáo chủ nhiệm lớp 6/2 Nguyễn Thị Phương Thủy; địa phương cũng đã đình chỉ chuyên môn cô giáo này.

Vụ 231 cái tát: Yêu cầu xử lý việc hiệu trưởng 'điều tra' học sinh Vụ 231 cái tát: Yêu cầu xử lý việc hiệu trưởng "điều tra" học sinh

VTV.vn - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cần xử lý nghiêm thông tin hiệu trưởng phát phiếu điều tra học sinh có liên quan tới việc cô giáo cho học sinh trong lớp tát bạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước