Lễ bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên cho Việt Nam

Đức Cường (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 20/04/2020 19:47 GMT+7

Lễ bàn giao máy thở tại Nhật Bản.

VTV.vn - Chiều 20/4, ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản đã tiếp nhận 2 máy thở MV20 đầu tiên do công ty Metran (Mê Trần) sản xuất với các chức năng đặc biệt hỗ trợ cho người nhiễm COVID-19.

Dự kiến đến tháng 6, 2.000 máy thở sẽ được bàn giao tài trợ đủ cho ngành y tế Việt Nam.

Chiều 20/4, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tiếp nhận 2 máy thở đầu tiên do công ty Metran (Mê Trần) sản xuất nhằm hỗ trợ cho công cuộc chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty Metran, ông Trần Ngọc Phúc, đã bàn giao những chiếc máy thở có tên gọi MV20 cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam.

Đây là 2 sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch sản xuất 2.000 máy thở, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2020.

Công ty Metran đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy thở tại Nhật. MV20 cũng là dòng sản phẩm mới, được nghiên cứu gấp rút sau hơn 1 tháng và cải tiến từ những chiếc máy thở sẵn có của công ty.

Còn tại đầu cầu Việt Nam, buổi lễ bàn giao 2 máy thở có sự chứng kiến của các nhà tài trợ như Đại học Văn Lang, Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát. Với tinh thần cùng nhau làm cùng nhau gánh vác, dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19.

BKAV công bố sản xuất máy thở xâm nhập BKAV công bố sản xuất máy thở xâm nhập Nhu cầu máy trợ thở tăng vọt trên toàn cầu Nhu cầu máy trợ thở tăng vọt trên toàn cầu Cuộc đua sản xuất máy thở trên thế giới Cuộc đua sản xuất máy thở trên thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước