Lễ trồng cây và thả động vật về rừng nhân Ngày Môi trường thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 21:42 GMT+7

VTV.vn - Bộ TN&MT phát động lễ trồng cây và thả động vật hoang dã về rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai. Hàng trăm cá thể động vật quý hiếm đã được trả lại về thiên nhiên.

Việt Nam là quốc gia được xếp thứ 16 thế giới về mức độ đa dạng tài nguyên thiên nhiên sinh vật. Tuy nhiên nguồn tài nguyên này lại đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt do bị khai thác quá mức. Ngày Môi trường thế giới 05/06 năm nay với chủ đề "Tiếng gọi của thiên nhiên và hành động của chúng ta", nhằm huy động nỗ lực của cộng đồng cùng ngăn chặn tình trạng săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Hưởng ứng chủ đề năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động lễ trồng cây và thả động vật hoang dã về rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Hàng trăm cá thể động vật quý hiểm như các loài chim, bò sát đã được trả lại về với thiên nhiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước