Liên tiếp xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp trên Đại lộ Thăng Long

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/05/2019 13:35 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp liên tiếp xảy ra trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khiến cuộc sống của người dân dọc tuyến đường này bị ảnh hưởng nặng nề.

Thời gian gần đây, ven Đại lộ Thăng Long đoạn qua địa phận xã Song Phương bỗng xuất hiện nhiều thùng phi 100 lít. Không nhãn mác, cũng không biết từ đâu chở tới đổ ra đây, thế nhưng theo quan sát của PV, điều dễ nhận thấy nhất là dung dịch chứa trong những thùng phi này bốc mùi nồng nặc. Ngày nào cũng đi làm đồng qua đây, ông Văn (xã Song Phương, Hoài Đức) thường xuyên bắt gặp cảnh xe tải đổ trộm chất thải ra đoạn đường này.

Hàng chục thùng phi lớn đều chứa đầy một loại dung dịch bên trong. Không chịu nổi ô nhiễm, một số người dân sống gần đây đã đổ xăng đốt bãi phế thải này, thế nhưng chất lỏng chảy ra từ thùng phi không cháy mà đóng lại thành từng cục lớn như cao su. Cho rằng đây là những hóa chất độc hại, không ai dám xử lý đống phế thải từ trên trời rơi xuống này.

Cách khu vực này vài km, Đại lộ Thăng Long đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai, cứ một quãng ngắn lại thấy xuất hiện những vệt cỏ cháy khô. Đây là những dấu vết còn lại của các xe bồn xả trộm chất thải công nghiệp vào ban đêm. Bên dưới rãnh thoát nước, chất thải đọng lại đặc sệt, bốc mùi hôi nồng nặc. Cách đây vài tháng, dòng nước này chảy thẳng xuống hồ cá của gia đình bà Thu (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) khiến gần 1 tấn cá các loại nổi lên chết trắng hồ.

Từ khi xuất hiện tình trạng xả trộm chất thải đến nay, trạm bơm thủy nông tại xã Ngọc Liệp đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động vì bơm lên chỉ toàn những dòng nước đen xì, bốc mùi nồng nặc. Theo người dân, nước chảy đến đâu, cây chết đến đấy.

Dù đã nhiều lần cử lực lượng công an tổ chức tuần tra, mật phục, tuy nhiên UBND xã Ngọc Liệp cũng chỉ thể thống kê được những lần các đối tượng xả trộm và thiệt hại của người dân chứ chưa có cách nào xử lý triệt để tình trạng này. Với hàng chục điểm đổ trộm chất thải, Đại lộ Thăng Long - con đường hiện đại nhất của Thủ đô - giờ đang dần ngập trong đủ loại chất thải độc hại.

Bị phạt gần 500 triệu đồng vì đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường Bị phạt gần 500 triệu đồng vì đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường

VTV.vn - Một công ty tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị phạt gần 500 triệu đồng về hành vi đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước