Liên tục bắt giữ các vụ buôn lậu xuyên biên giới dịp giáp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 12:44 GMT+7

Số hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

VTV.vn - Chỉ trong 2 ngày qua, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu lớn từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Mới nhất là trưa 21/12, Đồn biên phòng Nhơn Hội, An Giang vừa bắt giữ 1 ô tô tải vận chuyển 4 tấn đường cát không rõ nguồn gốc từ Campuchia về Việt Nam. Người điều khiển phương tiện là Phan Thức Thời, sinh năm 1990, ngụ tại tỉnh An Giang đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Trước đó, trong đêm 21/12, đồn biên phòng Phú Hữu, An Giang cũng đã trắng đêm mật phục, bắt 2 vụ buôn lậu lớn, thu giữ 3 tấn đường cát, 10 thùng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là các mặt hàng không rõ nguồn gốc, do các đối tượng buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo ngành chức năng tại các tỉnh dọc biên giới Tây Nam như: An Giang, Tây Ninh, Long An, thời điểm này đang là dịp cao điểm của nạn buôn lậu cuối năm, nóng nhất là các mặt hàng thực phẩm Tết, rượu ngoại, đường cát, lợn thịt và thuốc lá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước