Lỗ hổng quản lý tại các trung tâm bảo trợ trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/11/2019 16:04 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan công an đang trong quá trình điều tra, tìm ra thủ phạm những vụ dâm ô, hiếp dâm trẻ em tại các trung tâm bảo trợ trẻ em.

Sự việc 6 bé gái bị dâm ô nhiều lần tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM đã gây rúng động dư luận trong thời gian gần đây. Khi sự việc trên vẫn đang được xử lý, vào cuối tuần qua, một bé gái khác tố cáo bị một nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Nai hiếp dâm nhiều lần. Hiện em đang trong trạng thái hoảng loạn, sức khỏe và tinh thần đều không ổn định. Cơ quan công an đang trong quá trình điều tra để tìm ra thủ phạm.

Khi những sự việc này xảy ra, câu hỏi được đặt ra là tại sao những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra ở các trung tâm bảo trợ trẻ em, nơi đáng ra phải là những địa điểm an toàn nhất để bảo vệ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? Có lỗ hổng trong quản lý cũng như sự đứt gãy kết nối thông tin giữa trung tâm và bên ngoài hay không? Việc một cán bộ văn thư tham gia kíp trực đêm ở khu vực các bé gái là đúng hay sai? Và cần có những quy chuẩn như thế nào về bằng cấp chuyên môn và cả đạo đức của những người làm công tác xã hội?

Với trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cán bộ vừa là cha mẹ, thầy cô, vừa là người bạn đồng hành. Nếu không có sự cảm thông và tình yêu thương đủ lớn, khó có thể đưa các em hòa nhập cuộc sống trở lại.

Hơn 6.000 trẻ em trong cả nước bị xâm hại tình dục trong gần 5 năm. Còn tại TP.HCM, từ năm 2015 đến nay có gần 700 trẻ bị xâm hại tình dục. Hậu quả là 6 trẻ tử vong, nhiều em khác bị thương tật, mang thai, rối loạn tâm thần... Trước tình trạng này, TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu cho lập lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em.

Những đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, có một hậu quả nặng nề hơn, đó chính là những sang chấn tâm lý ở các bé gái. Chính vì vậy, việc chăm sóc, bảo vệ các em lại cần phải có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Những câu chuyện đau lòng sẽ còn tiếp tục xảy ra khi những lỗ hổng trong công tác quản lý tại chính những trung tâm bảo trợ trẻ em vẫn còn tồn tại. Và những ánh mắt thờ ơ, không lên tiếng trước những hành vi suy đồi đạo đức sẽ tiếp tục tàn phá những cuộc đời trẻ thơ.


Bố trí cán bộ nữ chăm sóc trẻ em gái trong các trung tâm bảo trợ xã hội Bố trí cán bộ nữ chăm sóc trẻ em gái trong các trung tâm bảo trợ xã hội

VTV.vn - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có công văn yêu cầu các Trung tâm Bảo trợ xã hội tiến hành đánh giá, rà soát lại tình hình hình trẻ em được tiếp nhận từ Trung tâm Hỗ trợ xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước